Nga - Đức tiếp tục tranh cãi quanh vụ đầu độc ông Navalny

Thứ hai, 07/09/2020 09:46

Ngày 6-9, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố Đức sẽ thảo luận về khả năng trừng phạt Nga liên quan tới vụ đầu độc ông Alexei Navalny nếu Điện Kremlin không sớm đưa ra lời giải thích về vụ việc.

Phát biểu với nhật báo Bild của Đức, ông Mass nhấn mạnh: "Nếu trong những ngày tới, Nga không hợp tác để làm rõ những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ buộc phải thảo luận với các nước đồng minh của mình về biện pháp đáp trả". Ông Mass nói thêm rằng, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được quyết định sẽ được "nhắm mục tiêu". Trước đó cùng ngày, ông Mass cho biết "có một số dấu hiệu" cho thấy Nga đứng sau vụ đầu độc ông Navalny.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Đức gây cản trở cuộc điều tra vụ ông Navalny được cho là bị đầu độc. "Berlin đang gây cản trở tiến trình cuộc điều tra mà họ kêu gọi phải nhanh chóng tiến hành. Có mục đích gì?", nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Facebook. Cụ thể là bà Zakharova cáo buộc nhà chức trách Đức không có bất kỳ phản hồi nào trước yêu cầu cung cấp thông tin từ Văn phòng Tổng Công tố Nga hôm 27-8. "Nếu chính phủ Đức thành thật trong các tuyên bố thì họ nên quan tâm đến việc chuẩn bị phản hồi những yêu cầu từ Văn phòng Tổng Công tố Nga càng sớm càng tốt", bà Zakharova nói.

T.N